Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bệnh tim mạch thời kỳ đầu có triệu chứng hay không ?
   2008-11-12 14:03:09    CRIonline
Thưa quý vị và các bạn, trong y học triệu chứng thời kỳ đầu tức là chỉ các loại bệnh trước khi đột phát thường có một số tín hiệu và triệu chứng. Hiểu biết và nắm được những triệu chứng thời kỳ đầu của bệnh là điều rất quan trọng cho việc phát hiện sớm, chẩn đoán sớm và phòng chống sớm.

Tai biến mạch máu não trong thời kỳ đầu thường xuất hiện những triệu chứng như:

Một là một bên mặt hoặc chân tay bị tê, không có cảm giác, méo mồm, chảy nước dãi.

Hai là đột nhiên cảm thấy nói chuyện khó khăn, hoặc khó hiểu người khác nói cái gì.

Ba là đột nhiên cảm thấy chóng mặt, đứng không vững.

Bốn là đôi lúc đầu óc cảm thấy không tập chung hoặc ngủ mê mệt.

Năm là đầu đau nhức nhối, và từ đau từng cơn dẫn đến đau liên tục, còn buồn nôn và nôn mửa.

Sáu là tự nhiên mắt tối sầm không nhìn thấy gì, chỉ mấy phút sau hoặc trong mấy giây lại trở lại bình thường, không buồn nôn, chóng mặt, đầu óc mất tỉnh táo, đây là những triệu chứng sớm nhất của bệnh tim mạch.

Bẩy là mắt tự nhiên mờ đi, nhìn không được rõ, thường là trong vòng một tiếng sẽ trở lại bình thường.

Tám là khi nghiêng mặt sang một bên để cạo râu, đột nhiên cảm thấy tay rã rời, rơi dao xuống đất, nói ngọng nghịu, 1-2 phút sau lại trở lại trở lại bình thường, đây là do khi quay sang một bên khiến cho động mạch vốn đã sơ cứng bị vặn, nên càng hẹp lại, không cung cấp đủ máu cho não gây nên.

Chín là ngáp liên tục, do trong máu thiếu ô xy, kích thích trung khu hệ thống hô hấp gây nên. Khi động mạch não bị xơ cứng ngày một nặng, động mạch ngày một hẹp lại, không cung cấp đủ máu và ô xy cho não, làm cho hàm lượng Các bon trong tĩnh mạch não tăng lên. Có một số người bị tai biến mạch máu não, trước khi phát bệnh khoảng 5-10 phút ngáp liên tục, đây là tín hiệu cảnh báo quan trọng nhất của căn bệnh này.

Trong thời kỳ đầu của bệnh tim mạch thừơng xuất hiện những triệu chứng như:

Một là khi lao động cảm thấy tim đập mạnh, thở dốc, mệt mỏi, khó thở.

Hai là khi xem phim khủng bố và kinh dị?khi ăn cơm no, khi trời lạnh cảm thấy tức ngực hoặc đau lồng ngực. Khi mệt mỏi hoặc căng thẳng đột nhiên cảm thấy đau hoặc như bị đè nén đằng sau đầu.

Thứ ba là xuất hiện mạch đập quá nhanh, quá chậm hoặc không có quy luật.

Thứ tư là trong lúc ngủ ngon hoặc trong lúc nằm mơ đột nhiên tỉnh dậy, cảm thấy tức ngực, khó thở.

Thứ sáu là đột nhiên cảm thấy tim đập mạnh, chóng mặt, mắt tối sầm, cảm giác như muốn ngã.

Thứ bẩy là khi sinh hoạt vợ chồng tim đập mạnh, thở dốc, tức ngực hoặc đau lồng ngực.

Thứ tám là vai bên trái bị đau nhức trong thời gian dài mà chữa không khỏi.