Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Khu kinh tế Hoa Kiều trở thành "nông thôn mới đẹp nhất Trung Quốc"
   2008-06-06 16:20:54    cri
Tam Thủy Quảng Đông nằm ở phía tây bắc châu thổ sông Châu Giang, từng được gọi là "miền đất chưa khai khẩn cuối cùng tại châu thổ sông Châu Giang", còn Khu kinh tế Hoa Kiều Kính Khẩu Tam Thủy Quảng Đông thì được người ta gọi là "Xi-bê-ri của châu thổ sông Châu Giang". Những năm gần đây, qua sự quy hoạch và xây dựng lại của chính quyền địa phương và cơ quan kiều vụ, "Xi-bê-ri của châu thổ sông Châu Giang" trước kia hiện đã trở thành "nông thôn mới đẹp nhất Trung Quốc".

Khu Phát triển kinh tế Hoa Kiều Kính Khẩu Tam Thủy Quảng Đông được thành lập vào tháng 8 năm 1964 vốn là nông trường quốc doanh dành cho Hoa Kiều, là một trong 23 khu Hoa Kiều của tỉnh Quảng Đông. Tổng diện tích là 58,6 km vuông với dân số 13 nghìn người, trong đó có hơn 2400 người là Hoa Kiều.

Ủy viên đảng ủy xã Kính Khẩu Tam Thủy Đặng Chí Đông nói với phóng viên rằng, năm 1998, nông trường Hoa Kiều Kính Khẩu đứng trước bờ vực sắp phá sản đã không thanh toán được tiền lương và tiền khám chữa bệnh cho công nhân viên chức, vận hành thường ngày của nông trường Hoa Kiều đứng trước khó khăn. Thành phố Phật Sơn thành lập Khu kinh tế Hoa Kiều Kính Khẩu, đưa nông trường Hoa Kiều Kính Khẩu vào quận Tam Thủy để chính quyền quản lý, tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng, dốc sức thu hút doanh nghiệp đến đầu tư. Qua nhiều năm vun đắp và phát triển đã hình thành 4 thương hiệu nông nghiệp lớn, thực hiện kinh doanh ngành nghề hóa.

Khu kinh tế Hoa Kiều hiện nay đã có tài nguyên du lịch phong phú, có "thám hiểm trôi sông khúc khuỷu" được coi là thám hiểm hàng đầu của Phật Sơn, "hành lang hoa quả" lớn nhất của châu thổ sông Châu Giang, Núi Hồi Kỳ Sơn điểm du lịch rừng nguyên sinh, Hồ chứa nước Vịnh Chẩm Đầu thắng cảnh vui chơi giải trí được coi là "Thiên trì của Phật Sơn". Ngoài ra còn có văn hoá thanh niên tri thức đặc biệt, văn hoá Long Hình Quyền, phố Đông Nam Á, văn hóa Hoa Kiều Việt Nam, nhà ở người cổ v.v.

1 2