Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vấn đề tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu khí thải trong con mắt của Nam Dương và Như Ngọc
   2008-03-03 15:19:51    CRIonline

Nghe Online

Ngày 3-3, kỳ họp đầu tiên Chính hiệp Trung Quốc lần thứ 11 đã long trọng khai mạc tại Đại lễ đường nhân dân Trung Quốc, ngày 5-3, kỳ họp đầu tiên Quốc hội Trung Quốc lần thứ 11 cũng sẽ long trọng khai mạc, hai kỳ họp cực kỳ quan trọng mỗi năm diễn ra một lần đã mở màn. Hai kỳ họp Chính hiệp và Quốc hội năm nay là chính phủ Trung Quốc thực hiện tinh thần Đài hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 17, cho nên, trong hai kỳ họp lần này, nhiều vấn đề khiến các giới Trung Quốc quan tâm theo dõi, thực ra, không những nhân dân Trung Quốc ngay cả cả thế giới cũng hết sức quan tâm hai kỳ họp năm nay, trong đó bao gồm nhiều bạn Việt Nam. Là phóng viên Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc tham gia đưa tin trong hai kỳ họp năm nay, trong tiết mục hôm nay và những ngày tiếp theo, Nam Dương sẽ xin mời Chị Như Ngọc đến phòng ghi âm của Đài cùng các bạn thính giả Việt Nam chia sẻ ấn tượng của hai kỳ họp Chính hiệp và Quốc hội Trung Quốc và một số vấn đề mà chị quan tâm. Hôm nay, tôi xin thay mặt Thúy Vi, mời chị Ngọc tham gia tiết mục Đời sống kinh tế hôm nay, cùng trò chuyện về vấn đề tiết kiệm năng lượng giảm thiểu khí thải với các bạn thính giả bên máy thu thanh.

Nam Dương: Xin chào chị Ngọc.

Như Ngọc: chào Nam Dương, xin chào các bạn.

Nam Dương: Có lẽ các bạn thính giả cũng không lấy làm bỡ ngỡ đối với chị Như Ngọc, chị là chuyên gia Việt Nam đã và đang làm việc tại Ban Tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và từng tham gia nhiều chương trình của Đài, nhưng có lẽ các bạn thính giả vẫn chưa hiểu rõ về công việc cụ thể của chị tại Ban tiếng Việt Nam, trước hết xin nhường lời cho chị.

Như Ngọc: rất cảm ơn Nam Dương đã tạo cơ hội để Như Ngọc được giao lương với thính giả trong buổi phát thanh hôm nay.

Nam Dương: chị đã sinh sống và làm việc một số năm tại Trung Quốc, thế chị chắc đã từng chứng kiến nhiều kỳ họp Chính hiệp và Quốc hội Trung Quốc?

Như Ngọc: vâng, Như Ngọc rất vinh dự được chứng kiến một số kỳ họp của Quốc hội và Chính hiệp qua tham gia chương trình phát thanh đưa tin về hội nghị.

Nam Dương: chị có thể giới thiệu tình hình sơ qua về Quốc hội và Chính hiệp Trung Quốc cho các bạn thính giả không?

Như Ngọc: Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước tối cao của Trung Quốc, mỗi năm họp ở Bắc Kinh một lần với các công việc chủ yếu là sủa đổi Hiếp pháp và việc giám sát thực thi Hiến pháp, xây dựng sửa đổi các bộ luật quan trọng, tiến hành giảm sát công việc của chính phủ, Toả án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Còn Chính hiệp Trung Quốc được coi như "Ngân hàng chất xám của Trung Quốc" là cơ quan quan trọng trong hợp tác đa đảng và hiệp thương chính trị của

Nam Dương: em đã biết, chính phủ Trung Quốc rất quan tâm tới vấn đề tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu khí thải, đồng thời, đây cũng là một vấn đề mà nước ngoài rất quan tâm, riêng về chị mà nói, chị có cảm nhận gì đối với những chính sách tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu khí thải?

Như Ngọc: vấn đề năng lượng và vấn đề bảo vệ môi trường giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính hiện nay không phải là vấn đề của riêng một quốc gia mà đã trở thành vấn đề mang tính toàn cầu. Trong báo cáo công tác của Chính phủ Trung Quốc trong năm ngoái, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã thay mặt Chính phủ khẳng định quyết tâm, trong năm nay sẽ thực thi nghiêm ngặt tiểu chuẩn về tiết kiệm và giảm thiểu tiêu hao năng lượng. Tất cả những dự án mới đều phải thông qua xem xét vấn đề tiêu hao năng lượng.

Nam Dương: Trong những năm sinh sống tại Trung Quốc, chị có những cảm nhận cụ thể đối với tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu khí thải?

Như Ngọc: Chính sách tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu khí thải của Đảng và Chính phủ Trung Quốc đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể nhân dân Trung Quốc, về cá nhân mà nói, mọi người đều tham gia bằng cách có người giảm bớt một ngày tự lái ô tô trong tháng; còn doanh nghiệp thì tham gia bằng cách di chuyển nhà máy ra khỏi thành phố nơi đông người. Như Ngọc xin giới thiệu một nhà máy là hàng xóm của Đài Phát thành quốc tế Trung Quốc, đó là Nhà máy Gang thép thu đô, nhà máy này có quy mô rất lớn, xây dựng vào năm 1919, đến năm 1978 trở thành một trong mười doanh nghiệp gang thép hàng đầu của Trung Quốc. Chắc các bạn cũng biết, sản xuất gang thép cũng là một điểm cần quan tâm trong xử lý ô nhiễm không khí, để cải thiện môi trường không khí Bắc Kinh, Quốc vụ viện Trung Quốc chính thức quyết định di dời Nhà máy Gang thép thủ đô Bắc Kinh ra khỏi thành phố. Nhưng qua tìm hiểu Như Ngọc được biết, trong công trình di dời ít nhất phải bỏ ra 50 tỷ nhân dân tệ, rồi phải sắp xếp lại công ăn việc làm cho 80 nghìn công nhân, tốn kém như vậy, thế mới biết, quyết tâm cải thiện môi trường không khí của Chính phủ Trung Quốc to lớn tới điều nào.

Nam Dương: chị đã nói, chị cũng sinh sống và làm việc rất gần với nhà máy này, thế sự di dời của Công ty Gang thép Thủ đô đã làm cho cuộc sống của chị có thay đổi sự không?

Như Ngọc: nhà ở của tôi cùng nằm ở quận Thạch Cảnh Sơn cùng với Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc và Công ty Gang thép thủ đô, hiện nay, quận Thạch Cảnh Sơn đã thay đổi rất nhiều và tốt hơn về môi trường không khí. Cứ vào cuối tuần, tôi thường xuyên tham gia hoạt động thể thao leo núi, sau khi Nhà máy Gang thép thủ đô di khỏi khu vực này, chất lượng không khí đã trong lạnh hơn, chính vì vậy đã thu hút càng nhiều người dân Bắc Kinh đến tham gia hoạt động thể dục thể thao vào những ngày nhỉ cuối tuần.

Nam Dương: thực ra, ngoài sự di dời của Công ty Gang thép Thủ đô ra, năm 2007, chính phủ Trung Quốc còn ban hành một chính sách về tiết kiệm năng lượng giảm thiểu khí thải khiến nhân dân Trung Quốc nói riêng và các nước trên thế giới nói chung cùng quam tâm, chắc chị cũng biết, điều này liên quan tới mua sắm.

Như Ngọc: đúng rồi, điều này Như Ngọc cũng khá hiểu. Trước kia, các cửa hàng thường cung cấp túi ni long cho khách hàng, nhưng bắt đầu từ ngày 1-6 năm nay, thì sẽ bắt đầu thực hiện quy định mới, bắt người mua hàng trả tiền túi ni long đựng hàng, sẽ khuyến khích người mua hàng tiết kiệm trong khi việc sử dụng túi đựng hàng, Như Ngọc thấy đây là một biện pháp rất tốt cho việc thúc đẩy chính sách tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Các bạn cứ thử nghĩ mà xem, bây giời mỗi một gia đình khi đi mua hàng sẽ sử dụng bao nhiêu túi ni long đựng hàng, sau đó, lại vứt bỏ túi ni long, túi ni long là một vật rất khó tiêu hủy và gây ô nhiễm nặng.

Nam Dương: đúng vậy, những năm gần đây, chính phủ Trung Quốc đã ban hành nhiều pháp luật và quy định về tiết kiệm năng lượng giảm thiểu khí thải đã nhận được sự ủng hộ của nhân dân Trung Quốc, cũng nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế.