Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đại học Thâm Quyến
   2009-05-05 14:57:16    CRIonline

Đại học Thâm Quyến là trường đại học tổng hợp được Quốc vụ viện phê chuẩn thành lập. Trường thành lập năm 1983, và tuyển sinh ngay trong năm thành lập, được đồng chí Đặng Tiểu Bình gọi là "Tốc độ Thâm Quyến".

Trường có diện tích 140 ha. Vì trong trường trồng nhiều cây vải thiều, vì vậy trường lại có tên là "Vườn vải". Phong cảnh nhà trường đẹp cực kỳ, có tiếng là một trong mười nhà trường đẹp nhất Trung Quốc.

Bộ Giáo dục rất coi trọng việc thành lập của đại học đặc khu, cử nguyên Phó giám đốc Trường Đại học Thanh Hoa, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và Viện Công nghệ Quốc gia Trung Quốc Trương Duy làm hiệu trưởng nhiệm kỳ đầu tiên, và từ các trường đại học nổi tiếng trong nước như Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa, v.v điều một loạt giáo viên nổi tiếng làm cốt cán.

Trong 26 năm qua, Đại học Thâm Quyến đã phát triển nhanh chóng đi đôi với Đặc khu Thâm Quyến. Năm 1995, trường đạt yêu cầu giảng dạy chính quy của Ủy ban giáo dục Nhà nước. Năm 1996, Ủy ban bằng cấp Quốc vụ viện cho phép trường đào tạo nghiên cứu sinh thạc sĩ, và năm 2006 cho phép trường đào tạo nghiên cứu sinh tiến sĩ. Từ đó đã hình thành hệ thống đào tạo nhân tài từ cử nhân, thạc sĩ đến tiến sĩ.

Trường có 23 học viện, trong đó gồm Học viện Truyền thông, Học viện Kinh tế, Học viện Quản lý, Học viện Khoa học vật lý, Học viện Vật liệu, Học viện Công nghệ thông tin, Học viện phần mềm, Học viện Xây dựng công trình, Học viện Công nghệ điện cơ và điều khiển, Học viện Khoa học sự sống ... Có 52 chuyên ngành hệ đại học; 66 cơ sở đào tạo nghiên cứu sinh thạc sĩ; 3 cơ sở đào tạo nghiên cứu sinh tiến sĩ.

Trường có 1221 giáo viên, trong đó 464 giáo viên có bằng tiến sĩ. Hiện nay, Đại học Thâm Quyến có 38 nghìn học sinh đang theo học tại trường, trong đó có 19 nghìn sinh viên hệ chính quy, 609 lưu học sinh nước ngoài.

Đại học Thâm Quyến đã tích cực tìm tòi trên con đường cải cách giáo dục đại học của Trung Quốc: Trước tiên thi hành chế độ học phần, chế độ học bổng, chế độ môn học chính và phụ; Trước tiên thi hành sinh viên tốt nghiệp không phân công công tác mà chỉ giới thiệu việc làm; Trước tiên thi hành chế độ vừa học vừa làm; Trước tiên thi hành chế độ hợp đồng lao động; Trước tiên thi hành cải cách thể chế quản lý hậu cần, v.v có ảnh hưởng sâu xa trong toàn quốc. Bên cạnh đó, Đại học Thâm Quyến còn lần lượt xây dựng quan hệ giao lưu và hợp tác giáo dục với hơn 30 trường đại học của các nước Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Xin-ga-po ...

Địa chỉ trường: Số 2336 đường Nam Dầu TP. Thâm Quyến

Số bưu chính: 518060

Địa chỉ mạng: www.szu.edu.cn