Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc và ASEAN thực hiện hợp tác cùng có lợi, cùng phồn thịnh
   2007-08-08 16:40:55    CRIonline

Nghe Online

Ngày 8 tháng 8 là kỷ niệm lần thứ 40 Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á thành lập 40 năm qua đã trở thành một tổ chức khu vực có ảnh hưởng quan trọng trên thế giới. Những năm qua, sự hợp tác về chính trị và kinh tế giữa Trung Quốc và ASEAN đã thu được thành quả rực rỡ, đồng thời đang hướng tới mục tiêu cùng phồn thịnh trên cơ sở hợp tác cùng có lợi. Ông Hứa Ninh Ninh, Phó Tổng Thư ký thường trực Hội đồng Thương mại Trung Quốc-ASEAN và Giáo sư Trương Tích Trấn của Học viện Quan hệ Quốc tế trường Đại học Bắc Kinh gần đây đã trả lời phỏng vấn phóng viên Đài chúng tôi về sự hợp tác cùng có lợi giữa Trung Quốc và ASEAN.

Sáu tháng đầu năm 2007 kim ngạch thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và ASEAN đạt tới 92,1 tỷ USD, tăng 26,6 o/o so với cùng kỳ. Ông Hứa Ninh Ninh dự kiến sang năm con số này sẽ vượt quá 200 tỷ USD. Ông chỉ rõ:

"Quan hệ kinh tế, thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN đang trên đà phát triển nhanh chóng. Đây là kết quả của sự phát triển quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và ASEAN trong những năm qua, cũng là kết quả của sự hợp tác song phương".

Giáo sư Trương Tích Trấn của Học viện Quan hệ Quốc tế trường Đại học Bắc Kinh nhận định, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, các cơ chế và cơ cấu tổ chức nội bộ của ASEAN đều đang được hoàn thiện hơn nữa, sức gắn bó nội bộ cũng đang được tăng cường, và đang phát triển theo hướng cộng đồng theo qui hoạch của ASEAN. Vai trò của ASEAN trong các công việc khu vực và quốc tế sau này cũng sẽ càng thêm nổi bật, đây là điều có lợi cho Trung Quốc nói riêng và khu vực châu Á nói chung. Giáo sư Trương Tích Trấn nói:

"Nếu vai trò của ASEAN càng lớn mạnh hơn nữa sẽ có lợi cho tất cả các bên. Trước hết là có lợi cho việc xây dựng Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN. Nếu mâu thuẫn nội bộ của ASEAN chồng chất thì rất có thể sẽ ảnh hưởng tới việc xây dựng Khu vực mậu dịch tự do giữa Trung Quốc và ASEAN. Thứ hai, cũng có lợi cho việc xây dựng sự cần bằng lực lượng của khu vực".

Ông Hứa Ninh Ninh cho rằng ASEAN không ngừng lớn mạnh sẽ góp phần giữ gìn sự cân bằng lực lượng của khu vực, có lợi cho khu vực Đông Á nói riêng và thế giới nói chung. Chính vì vậy Trung Quốc rất vui mừng trông thấy kinh tế ASEAN tăng trưởng nhanh chóng và vị thế quốc tế được nâng cao. Ông nói:

"Chúng ta vui mừng trông thấy vị thế quốc tế của ASEAN được nâng cao, phát huy vai trò ngày càng lớn trong các công việc quốc tế. Chúng ta cũng vui mừng trông thấy sự ổn định và kinh tế phát triển của ASEAN".

Đề cập phát triển hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN trong tương lai, ông Hứa Ninh Ninh cho rằng Trung Quốc và ASEAN cần phải tăng cường hơn nữa sự hợp tác cùng có lợi. Ông cho biết Trung Quốc là một nước lớn đang phát triển cần phải xem xét nhiều hơn đến lợi ích của ASEAN, cứ để cho ASEAN được lợi càng nhiều hơn trong hợp tác, điều này sẽ có lợi cho phát triển quan hệ hợp tác lâu dài và xây dựng Khu vực mậu dịch tự do song phương. Bên cạnh đó, hai bên còn cần phải mở rộng hơn nữa phạm vi thương mại, triển khai sự hợp tác toàn diện. Ngoài ra, để duy trì sức sống của quan hệ kinh tế, thương mại song phương, sự hợp tác cần phải phát triển theo hướng càng thêm thiết thực và sáng tạo.