Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tổng Thư ký ASEAN Ong Keng Yong bày tỏ lạc quan trước tương lai của ASEAN
   2007-06-06 11:21:58    cri

Nghe Online

Năm nay là năm kỷ niệm Liên minh các nước Đông Nam Á thành lập tròn 40 năm. 40 năm qua, ASEAN đã dần dần trở thành một Tổ chức khu vực quan trọng, phát huy vai trò tích cực trong công việc khu vực Châu Á Thái Bình Dương và công việc quốc tế. Kể từ ngày 24-4, Đoàn phỏng vấn mang tên "Cuộc hành trình hợp tác Trung Quốc-ASEAN" đã tiến hành hoạt động phỏng vấn tại các nước ASEAN và mới đây Đoàn phóng viên này đã đặc biệt phỏng vấn ông Ong Keng Yong, Tổng Thư ký ASEAN tại Jakarta, thủ đô In-đô-nê-xi-a.

Nhìn lại chặng đường phát triển của ASEAN kể từ ngày thành lập đến nay, ông Ong Keng Yong bày tỏ hài lòng đối với tiến trình thực hiện nhất thể hóa chính trị và kinh tế ASEAN. Ông đã hình dung quá trình trưởng thành của ASEAN như là mấy giai đoạn trong cả cuộc đời của con người, tức là trải qua thời kỳ trẻ sinh sơ , thời kỳ thiếu niên và thành niên. Ông nói:

"Chúng tôi đã trải qua thời kỳ non yếu của trẻ sơ sinh, đi qua thời kỳ mạo hiểm của thời thiếu niên, cũng trải qua thời kỳ rụt rè của những năm đầu mới bước vào thành niên. Hiện nay chúng tôi hết sức vui mừng thấy rằng, ASEAN đã bước sang giai đoạn đổi mới. Bởi vì thời kỳ vừa sáng lập ASEAN vào năm 1967, sự mong đợi của chúng tôi là hết sức mỏng manh. Lúc bấy giờ, chúng tôi không tin rằng, mình có thể phát triển thành một tổ chức cỡ lớn bao gồm tất cả các nước ASEAN hiện nay, đồng thời cũng không dám tin rằng, chúng tôi sẽ cùng làm rất nhiều việc với Trung Quốc, Nhật , Ấn Độ và các nước đối tác khác. Cho nên xét về mặt này mà nói, thì chúng tôi nên cảm thấy hài lòng."

Ông Ong Keng Yong nói, ASEAN đã đúc kết được rất nhiều bài học trong quá trình phát triển 40 năm qua, học được cách nên xây dựng một tổ chức quốc tế như thế nào. Hiện nay, các nước thành viên ASEAN đang tiến lên theo mục tiêu xây dựng "Khối cộng đồng ASEAN". Ông nói:

"Chúng tôi đang thúc đẩy việc ấn định Hiến chương tức Hiến Pháp ASEAN. Trong 40 năm qua, chúng tôi vẫn chưa có Bộ Hiến Pháp nào. Đó là vì sao, bởi vì tất cả các nước đều không cần thiết, đều coi như người bạn ngồi chung với nhau. Hiện nay chúng tôi cho rằng, chúng tôi đã cùng tồn tại trong 40 năm qua, hiện nay cần có một cơ sở pháp lý thích hợp. Chúng tôi cho rằng, chúng tôi đã làm rất nhiều công việc. Hiện nay cần phải liên kết những hoạt động đó bằng một kết cấu tổ chức khác nhau. Chúng tôi tin tưởng rằng trong vòng bảy tám năm tới, các nước đều sẽ triển khai công tác xoay quanh việc kiến tạo khối cộng đồng ASEAN. "

1 2