Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  10 ngôi sao 8X trong làng bóng đá thế giới-I
   2009-07-07 15:43:27    CRIonline

No.1 Ronaldinho

Sinh nhật: Ngày 21 tháng 3 năm 1980; Quốc tịch: Bra-xin

Trong Cúp châu Mỹ năm 1999, Ronaldinho trở nên lừng danh. Nhưng thời điểm khiến anh trở thành siêu sao thế giới thực sự là tại Cúp Thế giới năm 2002, bộ ba gồm anh, Ronaldo và Rivaldo đánh đâu thắng đó, giúp đội Bra-xin giành Cúp Thế giới.

Khả năng tấn công của Ronaldinho rất xuất sắc. Anh là cầu thủ chủ chốt của đội Bra-xin giành Cúp Thế giới năm 2002, cũng là cầu thủ then chốt cho sự phục hưng của đội Barcelona. Năm 2005, anh nhận Giải Quả bóng vàng châu Âu và hai lần được bầu làm Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

No.2 Kaka

Sinh nhật: Ngày 22 tháng 4 năm 1982; Quốc tịch: Bra-xin

Siêu sao Bra-xin sẽ gia nhập Câu lạc bộ Real Madrid vào mùa giải tới là cầu thủ hoàn hảo xứng với tên gọi siêu sao. Tố chất sức khoẻ và kỹ thuật đá bóng của Kaka đều rất xuất sắc, giỏi về sút bóng, bứt phá và chuyển bóng tốc độ. Từ Câu lạc bộ Sao Paulo gia nhập Câu lạc bộ AC Milan, Kaka hoà nhập Lữ đoàn đỏ đen với tốc độ nhanh chóng ngoài sự tưởng tượng. Anh biểu hiện xuất sắc trong mùa giải đầu tiên, giúp đội bóng giành chức vô địch Giải vô địch bóng đá I-ta-li-a.

Rất tiếc là tại Cúp C1 châu Âu năm 2004, đội AC Milan thảm bại trước đội Deportivo La Coruna với tỷ số 0:4 tại sân khách. Trong trận chung kết Cúp C1 châu Âu năm 2005, đội AC Milan bị thua trước đội Liverpool lội ngược dòng giành chiến thắng ngoạn mục. Cho đến năm 2007, Kaka dẫn đội AC Milan giành chức vô địch Cúp C1 châu Âu, bản thân anh cũng vinh dự nhận Giải Quả bóng vàng cùng năm.

No.3 Messi

Sinh nhật: Ngày 24 tháng 6 năm 1987; Quốc tịch: Ác-hen-ti-na

Tiền đạo với chiều cao chưa đầy 1 mét 7 này cái gì cũng làm được, nhất là sau khi dẫn đội Barcelona đi qua một mùa giải đoạt 3 chức vô địch hoàn hảo, anh đã trở thành ngôi sao sáng giá nhất trên thế giới hiện nay.

Khi 18 tuổi, Messi thay mặt đội Ác-hen-ti-na tham gia Giải U20 Thế giới năm 2005. Messi dẫn đội Ác-hen-ti-na đoạt chức vô địch, và giành được giải Cầu thủ có chân sút xuất sắc nhất. Tại Cúp Thế giới năm 2006, Messi chưa giữ được phong độ thi đấu tốt nhất vì bị ảnh hưởng của chấn thương. Năm 2008, Messi dẫn đội bóng giành chức huy chương vàng tại Ô-lim-pích Bắc Kinh.

No.4 Cristiano Ronaldo

Sinh nhật: Ngày 5 tháng 2 năm 1985; Quốc tịch: Bồ Đào Nha

Sau khi thế hệ vàng như Figo, Rui Costa v.v đã cao tuổi, Cristiano Ronaldo đã tiếp nhận lá cờ phục hưng bóng đá Bồ Đào Nha. Năm 2004, họ giành giải nhì Cúp châu Âu, sau đó dừng chân tại trận bán kết Cúp Thế giới năm 2006. Năm 2008, Cristiano Ronaldo trở thành siêu sao thật sự, nhưng Bồ Đào Nha đã không phải là đội bóng hàng đầu thế giới, họ bị loại trước đội Đức tại trận tứ kết Cúp châu Âu.

No.5 Xavi

Sinh nhật: Ngày 25 tháng 1 năm 1980; Quốc tịch: Tây Ban Nha

Xavi từ bé đã đá cho Câu lạc bộ Barcelona, trở thành cầu thủ dự bị ưu tú của Guardiola. Xavi là người thừa kế chiếc áo số 4 của đội Barcelona, anh thừa kế cái đầu và kỹ thuật của Guardiola, trở thành hạt nhân của hệ thống tấn công đội Barcelona.

Năm 2001, Xavi khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha tham gia thi đấu. Sau khi thua đội Đức tại Cúp Thế giới năm 2006, Aragones kiến tạo nên đội tuyển cực kỳ giống phong cách thi đấu của đội Barcelona, vai trò của Xavi ngày càng quan trọng. Tại Cúp châu Âu năm 2008, Xavi không những giúp đội bóng đoạt chức vô địch Cúp châu Âu, mà còn giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất Cúp châu Âu.