Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Học sinh trung tiểu học ở các địa phương Trung Quốc tích cực tham gia hoạt động luyện tập sức khoẻ
   2007-06-06 10:38:56    cri

 

Trong khi thế vận hội Bắc Kinh ngày càng đến gần, học sinh trung tiểu học các địa phương Trung Quốc đang tích cực hưởng ứng lời kêu gọi "Chào đón Thế vận hội, nói lời văn minh, xây dựng nếp sống mới", thể hiện tinh thần Thế vận hội "Tôi tham gia, tôi đóng góp, tôi vui vẻ"qua các hoạt động luyện tập sức khoẻ với hình thức đa dạng.

Tại Thủ đô Bắc Kinh, "Phong trào thể thao ánh nắng hàng triệu học sinh thanh thiếu niên Trung Quốc"đã khởi động toàn diện. Gần 10 nghìn học sinh của thành phố Bắc Kinh đã tham gia vào các hoạt động thể thao phong phú đa dạng tại hội trường chính. Hàng trăm triệu học sinh trong cả nước đã chăm chú theo dõi chứng kiến lễ khởi động diễn ra tại hội trường chính ở Bắc Kinh, cùng lúc triển khai các hoạt động thể thao tùy theo điều kiện của địa phương.

Tại Trường tiểu học Phường Bạch Chỉ ở Quận Tuyên Võ Bắc Kinh, sau khi theo dõi lễ khởi động của hoạt động lần này, toàn thể giáo viên và học sinh đã ra sân tích cực tham gia các hoạt động luyện tập sức khoẻ. Nhà trường cũng đưa ra đề xướng với các em học sinh, học thật tốt mỗi tiết thể thao, tích cực tham gia vào các hoạt động giữa các tiết học và và hoạt động thể thao ngoài khoá. Trong 1 tiếng đồng hồ luyện tập sức khoẻ, các em học sinh đã triển khai những hoạt động thể thao như đá cầu, chơi cầu lông, bóng đá, bóng rổ v v...và triển khai các cuộc thi đấu nhỏ giữa các đơn vị lớp. Hoạt động thể thao phong phú đa dạng, các cuộc thi đấu cạnh tranh kịch liệt khiến trường học tràn ngập bầu không khí nhộn nhịp, vui mừng. Với sự thúc đẩy tích cực của Ủy ban Giáo dục thành phố Bắc Kinh, các trường trung tiểu học Bắc Kinh đã và đang triển khai hàng loạt hoạt động thể thao ánh nắng.

Người phụ trách Ủy ban Giáo dục thành phố Bắc Kinh cho biết, sau khi khởi động "Phong trào thể thao ánh nắng hàng triệu học sinh thanh thiếu niên Trung Quốc", sẽ có càng nhiều học sinh tích cực tham gia luyện tập sức khoẻ ở ngoài sân, trong môi trường thiên nhiên dưới ánh nắng, đích thân thể nghiệm tinh thần của Thế vận hộị.

Tại thành phố Thanh Đảo tỉnh Sơn Đông, để chào đón thi đấu thuyền buồm Thế vận hội năm 2008, học sinh trung tiểu học Thanh Đảo đã dấy lên "cơn sốt" về thuyền buồm, nhiệt tình tìm hiểu thuyền buồm, tham gia hoạt động thuyền buồm của các em học sinh cao hơn bao giờ hết.

1 2