Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đãi ngộ của các nhà vô địch trong Thế vận hội cổ đại
   2007-04-04 10:31:39    cri

Vòng nguyệt quế tại Thế vận hội cổ đại được làm rất kỳ công, do những em trai 12 tuổi lấy cành ô-liu ở sau đền Thần Dớt bện xong đặt trong đền thờ. Lễ trao phần thưởng tại Thế vận hội cổ đại cũng rất trang nghiêm trọng thể. Quan chức lễ tân gọi nhà vô địch đến trước tượng Thần Dớt, người chủ trì sẽ chúc phúc và sau đó chức sắc cao cấp trong đền sẽ trao vòng nguyệt quế cho nhà vô địch. Trong lễ trao giải thưởng còn đọc tên vận động viên, tên cha mẹ của anh cũng như thành quách nơi sở tại của anh, mọi người đồng thanh hoan hô chúc mừng. Đối với nhà vô địch mà nói đây là thời khắc hạnh phúc nhất, xúc động nhất và khó quên nhất trong đời.

Sau khi kết thúc Thế vận hội, những nhà vô địch sẽ cùng với trọng tài đi diễu hành, dọc đường các nhà vô địch còn phải dâng quà tế cho các đền thờ, sau đó mọi người trở về phòng tiệc ăn mừng.

Những nhà vô địch sau khi về đến quê hương được tiếp đón còn long trọng hơn. Có những nơi còn xây dựng cửa hoàn môn để đón tiếp người chiến thắng trở về, có nơi còn cho hàng trăm chiến xa hộ tống nhà vô địch, dân chúng xếp thành hàng dọc hai bên đường chào đón.

Để kỷ niệm những người vô địch này, sau khi kết thúc Thế vận hội còn tạc tượng cho những người từng 3 lần giành chức vô địch đặt tại đền thần Ô-lim-pích. Những tác phẩm này phần lớn đều do các nhà điêu khắc kiệt xuất nhất và vĩ đại nhất trong thời cổ Hy Lạp đích thân điêu khắc. Người Hy Lạp thời cổ còn coi những tượng điêu khắc này là thần để thờ cúng. Mỗi khi bùng phát dịch bệnh hoặc thiên tai, mọi người đều sẽ đến trước các tượng điêu khắc này để cầu nguyện. Sự sùng bái đối với các nhà vô địch trong thời cổ Hy Lạp có thể nói là lên đến tột đỉnh.


1 2