Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đãi ngộ của các nhà vô địch trong Thế vận hội cổ đại
   2007-04-04 10:31:39    cri
Tại Thế vận hội cổ đại, giành chức vô địch là mục tiêu duy nhất của tất cả các vận động viên, những người giành chức vô địch sau khi về quê sẽ được đón tiếp như một vị anh hùng, món quà khen thưởng tinh thần này chính là nguyên nhân quan trọng khiến cho các vận động viên không tiếc tính mạng của mình để giành chức vô địch.

Những người giành chức vô địch rất được sùng bái và kính trọng ở Hy Lạp thời cổ. Chức vô địch không những chỉ giành cho vận động viên mà còn giành cho cả cha mẹ và quê hương người đó. Trong tiềm thức người Hy Lạp thời cổ, các nhà vô địch Thế vận hội là những dũng sĩ của Thần Dớt, cũng là công dân ưu tú của cả Hy Lạp, bởi vậy mọi người cho rằng tham gia thi đấu là để giành chức vô địch. Trong một số từ vựng của Hy Lạp thời cổ như vận động, thi đấu và chiến tranh trong thực tế chỉ là một từ, bởi vậy người Hy Lạp thời cổ tham gia thi đấu cũng có nghĩa là tham gia chiến đấu, ai nấy đều dốc hết sức mình cho thi đấu.

Tại Thế vận hội cổ đại chỉ có chức vô địch chứ không có các ngôi thứ khác, sau khi kết thúc thi đấu mọi người không nhìn ngó gì đến vận động viên thất bại, thậm chí cũng không quan tâm tính mạng của anh. Có những vận động viên không tiếc tính mạng của mình để giành chức vô địch. Tại Thế vận hội Ô-lim-pích A-ten năm 2004, mọi người có thể ghi nhận những vận động viên lên bục nhận giải đều được tặng một vòng nguyệt quế. Tại Thế vận hội cổ đại ở Hy Lạp, các nhà vô địch cũng nhận được ưu ái như vậy, tức khi giành chức vô địch phần thưởng của họ chỉ là một vòng nguyệt quế.

1 2