Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội mùa đông Cô-xti-na Đen Pa-dô năm 1956
   2006-12-12 15:07:09    cri
Có ba thành phố xin đăng cai Thế vận hội mùa đông lần thứ 7 là Ô-xlô của Na-uy, Xprinh bang Cô-lô-ra-đô Mỹ và Cô-xti-na Đen Pa-dô I-ta-li-a. Tại Hội nghị Rô-ma năm 1949, Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế đã quyết định để cho thành phố Cô-xti-na Đen Pa-dô từng hai lần xin đăng cai không thành công vào năm 1944 và 1952 đăng cai Thế vận hội mùa đông lần này.

Cô-xti-na Đen Pa-dô là một thị trấn miền núi của I-ta-li-a, dân số lúc đó chỉ có khoảng 6 nghìn. Thế nhưng từ lâu nơi đây đã trở thành Trung tâm thể thao mùa đông nổi tiếng gần xa. Ngay từ năm 1897 nơi đây đã từng tổ chức Giải trượt tuyết. Từ năm 1902 trượt băng đã trở thành một môn thể thao rất phổ biến. Đến năm 1908, ngoài trượt tuyết và trượt băng ra lại tăng thêm một môn thi mới là xe trượt tuyết. Sau Thế chiến thứ nhất, Cô-xti-na Đen Pa-dô đã chào đón du khách và những người hâm mộ trượt tuyết với bộ mặt hoàn toàn mới. Các cơ sở cho môn thể thao trượt tuyết không ngừng tăng thêm, những khách sạn cũng nối đuôi nhau mọc lên. Hàng năm có rất nhiều du khách và những người hâm mộ môn thể thao băng tuyết đến đây. Cô-xti-na Đen Pa-dô trở thành thắng cảnh du lịch của những người hâm mộ môn thể thao băng tuyết.

Thị trấn nhỏ này từng nhiều lần đăng cai các giải lớn quốc tế, ví dụ như Giải trượt tuyết thế giới năm 1927, Đại hội thể thao mùa đông sinh viên thế giới năm 1928, Giải vô địch trượt tuyết núi cao thế giới năm 1932.

Sau khi Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế năm 1949 chọn nơi đây làm nơi tổ chức Thế vận hội mùa đông lần thứ 7, Cô-xti-na Đen Pa-dô lại cải tạo và xây dựng thêm nhiều cơ sở thi đấu thể thao mùa đông, trong đó có những cơ sở đạt tiêu chuẩn hàng đầu thế giới, ngoài ra còn xây dựng một sân thi đấu trượt băng nghệ thuật và khúc côn cầu trên băng với khán đài 4 tầng có sức chứa 10 nghìn đến 12 nghìn người.

1  2