Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-09 16:36:49    
Triển lãm tranh đương đại Việt Nam tổ chức tại Bắc Kinh

cri

Nghe Online

Để chào mừng lần thứ 60 ngày Quốc khánh Việt Nam và lần thứ 55 ngày Trung Quốc và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao, tại thủ đô Bắc Kinh Trung Quốc đã tổ chức trọng thể Tuần văn hoá Việt Nam. Trong đó, "Triển lãm tranh đương đại Việt Nam" và "Biểu diễn của Đoàn nghệ thuật quốc gia Việt Nam" đã gây tiếng vang không nhỏ ở Bắc Kinh. Các tranh vẽ với trình độ cao và các buổi biểu diễn nghệ thuật tuyệt vời đã tạo cơ hội cho nhân dân Trung Quốc hiểu sâu hơn nữa tinh hoa văn hóa và phong tục của dân tộc Việt Nam.

Ngày 1 tháng 9, "Triển lãm tranh đương đại Việt Nam" khai mạc trọng thể tại Thư viện thủ đô Bắc Kinh. Thứ trưởng Bộ Văn hoá Trung Quốc Thường Khắc Nhân, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin Việt Nam Đinh Quang Ngữ, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Trần Văn Luật cùng cắt băng cho lễ khai mạc. Trong triển lãm lần này cả thảy trưng bày 45 tác phẩm do 32 họa sĩ trẻ và đứng tuổi tiêu biểu của Việt Nam dày công sáng tác vào những năm qua, trong đó bao gồm tranh sơn mài và tranh sơn dầu.

Để tổ chức thành công triển lãm lần này, phía Việt Nam đã làm nhiều công tác chuẩn bị một cách hết sức chu đáo. Sự lựa chọn tác phẩm đã phản ánh điều này. Ông Hoàng Đức Toàn, Vụ trưởng Vụ Mỹ thuật và Nhiếp ảnh Bộ Văn hoá Thông tin Việt Nam là trưởng Đoàn đại biểu mỹ thuật Việt Nam lần này, vụ trưởng nói với phóng viên rằng, những tác phẩm triển lãm lần này là những tác phẩm của các hoạ sĩ trẻ và trung niên VN từ 30-50 tuổi, họ có không gian sáng tác thoáng mở và tự do, không những có sự sáng tạo về kỹ thuật hội hoạ, cũng có sự thay đổi về quan niệm sáng tác.

Triển lãm lần này thu được thành công to lớn, các cơ quan đăng cai và đứng ra tổ chức của Trung Quốc đã phối hợp chặt chẽ. Trung tâm triển lãm nghệ thuật đối ngoại Trung Quốc thuộc Bộ Văn hoá Trung Quốc đã nhận toàn bộ trách nhiệm về việc tổ chức cuộc triển lãm lần này. Vụ trưởng Hoàng Đức Toàn đặc biệt bày tỏ cảm ơn tinh thần làm việc cần mẫn của cán bộ công nhân viên Trung tâm triển lãm, bày tỏ khen thưởng thái độ nghiêm chỉnh và tinh thần trách nhiệm của nhân viên công tác.

Tranh sơn mài truyền thống Việt Nam có lịch sử lâu đời và kỹ xảo độc đáo, có tiếng tăm và vị thế rất cao trên trường quốc tế. Cuộc triển lãm lần này của Đoàn mỹ thuật Việt Nam tại Bắc Kinh đã nhận sự quan tâm của giới mỹ thuật Trung Quốc. Trong thời gian ở thăm Bắc Kinh, Đoàn mỹ thuật Việt Nam đã thăm Học viện mỹ thuật trường Đại học Thanh Hoa, Công ty văn hoá nghệ thuật "Tất Bảo Trai", đồng thời đi sâu trao đổi với những họa sĩ nổi tiếng của Trung Quốc, các đồng nghiệp Trung Quốc hết lời ca ngợi công nghệ, vận dụng vật liệu và quan niệm sáng tác của tranh sơn mài Việt Nam, đồng thời nhất trí cho rằng tranh sơn mài Việt Nam đã thu được bước phát triển khiến mọi người kinh ngạc trong những năm qua. Ông Vạn Kỷ Nguyên, Nhà mỹ thuật hạng A Trung Quốc, Phó chủ nhiệm Trung tâm triển lãm nghệ thuật đối ngoại Trung Quốc nói:

"Hai mươi năm về trước, tôi từng sáng tác tranh sơn mài, cho nên hiểu biết khá sâu về tranh sơn mài Việt Nam. Tranh sơn mài Việt Nam có trình độ nghệ thuật rất cao. Tranh sơn mài Việt Nam không ngừng cải tiến về các khâu vận dụng vật liệu và chế tạo v.v., nhất là về mặt quan niệm sáng tác, không những thể hiện phong tục tập quán của dân tộc, mà còn có sự sáng tác trừu tượng giàu sức tưởng tượng."

1  2