Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-09-09 14:32:26    
Nghệ Lan Trai---nhà mỹ thuật tư nhân tại Nam Kinh

Xin Hua
Theo tin Tân Hoa Xã: Nghệ Lan Trai---nhà mỹ thuật tư nhân nằm tại Cố đô Nam Kinh đang gấp rút thi công. Nhà mỹ thuật tư nhân này đã đầu tư gần 150 triệu NDT, chiếm đất 96 nghìn 700 mét vuông với tổng diện tích xây dựng hơn 30 nghìn mét vuông, quy mô lớn gấp mấy lần so với Nhà mỹ thuật của tỉnh Giang Tô.

Nhà mỹ thuật tư nhân của TQ bắt nguồn từ thập kỷ 90 của thế kỷ trước, nhiều doanh nghiệp yêu chuộng tàng trữ và có thực lực trong nước đã xây một số hành lang tranh họa, trở thành con đường trưng bày và giao lưu tác phẩm nghệ thuật của nhân sĩ giới mỹ thuật và giới tàng trữ, song quy mô của phần lớn các hành lang tranh họa này đều khá nhỏ, không sao sánh kịp với nhà mỹ thuật. Trước đó, TQ đã từng có mấy nhà mỹ thuật tư nhân, cũng không sao phát triển do phải dựa vào ngành nghề khác, nhưng mô thức vận hành nhà mỹ thuật tư doanh đã được các giới quan tâm.

Khác với doanh nghiệp đầu tư vào thị trường nghệ thuật sau khi lãi lời, người đầu tư Nhà mỹ thuật Nghệ Lan Trai ngay từ đầu đã tiến thẳng vào thị trường mỹ thuật và giám định thư họa, đã bỏ nhiều vốn đầu tư và tàng trữ gần 20 năm nhằm kiến tạo một nhà mỹ thuật có quy mô tương đương. Từ bán đấu giá dân gian sớm nhất đến bán đấu giá hàng nghệ thuật sau này, Nghệ Lan Trai đã thu lượm được nhiều đồ quý "hạng Quốc báu", khiến đồng nghiệp trong và ngoài nước phải rửa mắt mà nhìn. Đồ cất giữ phong phú cũng như kinh nghiệm vận hành trên thị trường nghệ thuật thư họa đã đặt nền tảng cho việc xây Nhà mỹ thuật Nghệ Lan Trai. Hiện này trong Nhà mỹ thuật đã có vài nghìn bút tích thực của thư họa đời nhà Nguyên, Minh và Thanh; có hơn 20 đồ mỹ thuật "hạng Quốc báu".

Với hình thức mộc mạc và phong cách cô đọng, Nghệ Lan Trai đã được xuất xứ từ tay của Nhà Kiến trúc sư thế giới Ku-rô-ca-oa Ki-sô từng thiết kế kiến trúc nổi tiếng Nhà mỹ thuật Fan-gô v.v.. Ông Ku-rô-ca-oa Ki-sô có 2 kiến trúc được Tổ chức Văn hóa Khoa học và Giáo dục LHQ chọn vào danh mục di sản văn hóa kiến trúc nhân loại của thế kỷ 20. Nghệ Lan Trai là nhà mỹ thuật thứ 27 trên thế giới do Ông thiết kế, cũng là nhà mỹ thuật duy nhất hiện nay của Ông tại TQ.

Các chuyên gia cho rằng, Nghệ Lan Trai đã hội nhập với quốc tế về quan niệm thiết kế cũng như phương thức kinh doanh. Được biết, một dẫy phố văn hóa với cái tên "Khu Đệ Nhất" mà chủ thể là nhà mỹ thuật sắp được xây dựng, gồm nhà mỹ thuật, siêu thị thư viện, trung tâm ấp ủ nghệ thuật, công sở thiết kế nhà nghệ thuật, rạp chiếu bóng quốc tế UME, sân biểu diễn thời trang hình T v.v.. Hiện nay "Khu Đệ Nhất" do Ông Ya-cô-bu Phan lu-ít ---Nhà kiến trúc sư tiên phong nổi tiếng thế giới là người Hà Lan đã hoàn thành việc thiết kế và bắt đầu động thổ xây dựng.

Giám đốc Viện Bảo tàng Nam Kinh Từ Hồ Bình cho rằng, mô thức vận hành của Nhà mỹ thuật Nghệ Lan Trai cần được lưu ý hơn, xét từ góc độ văn hóa, nó đã tạo ra một mẫu mực thành công giúp cho việc học tập và nghiên cứu, ý nghĩa của nó đã vượt xa bản thân một nhà mỹ thuật.