Tuần văn hóa Tây Tạng Trung Quốc năm 2003 do chính phủ Trung Quốc tổ chức đang diễn ra tại Thái Lan . Ngày 10 , đoàn ca múa Tây Tạng đã có cuộc biểu diễn tại hội trường trường đại học Ra-cha-pát tỉnh U-đôn Tha-ni . Trước đó mấy hôm , tức ngày 5 đến ngày 8 tháng 12 , tại nhà thể thao Ni-mi-bút sân vận động quốc gia Thái Lan và quảng trường Lu-ang hoàng gia Băng-cốc đã tổ chức triển lãm phim ảnh và tranh gấm Tây Tạng—một hoạt động quan trọng khác của Tuần văn hóa .
Khu tự trị Tây Tạng nằm ở vùng biên thùy Tây Nam Trung Quốc , giáp với Mi-an-ma , Ấn Độ , Bu-tan , Nê-pan , tổng diện tích 1,22 triệu ki-lô-mét vuông . Trong tổng số 2,6 triệu dân , 95 phần trăm là dân tộc Tạng . Tây Tạng nằm ở vùng cao nguyên , nhiệt độ cả năm tương đối thấp , núi tuyết trùng trùng điệp điệp , vì vậy , Tây Tạng còn được gọi là cao nguyên tuyết . Núi hy-ma-lay-a nguy nga , dòng sông Ya-lu-dan-bu cuồn cuộn , thảo nguyên rộng mênh mông , nhân dân Tây Tạng hát hay múa giỏi , tất cả những điều này đã thu hút nhiều người trong nước và nước ngoài đến tìm hiểu , chỉ mơ ước có ngày đặt chân tới mảnh đất thần kỳ này .
Cuộc triển lãm phim ảnh và tranh gấm lần này phản ánh đầy đủ lịch sử , văn hóa truyền thống lâu đời và phong cảnh , tập tục độc đáo của Cao nguyên Tây Tạng .
Triển lãm lần này cả thảy trưng bày hơn 250 tấm ảnh , quan chức văn phòng báo chí quốc vụ viện Trung Quốc Vương Phôi Quân cho biết :
“Tất cả ảnh trưng bày ở đây đều là tác phẩm của các nhà nhiếp ảnh Trung Quốc , nội dung gồm tới phật giáo Tây Tạng , bảo vệ cổ vật , phát triển văn hóa , sự biến đổi của xã hội , nghệ thuật bích hoạ , phong cảnh cao nguyên và đời sống nhân dân v v...Trong đời sống nhân dân gồm giáo dục , y tế , trang phục , nhà ở v v... nội dung hết sức phong phú , phản ánh đầy đủ đời sống mới và diện mạo tinh thần mới của nhân dân Tây Tạng . Ảnh về phật giáo Tây Tạng phản ánh hoạt động tôn giáo , chùa chiền Tây Tạng v v... Ảnh cổ vật có di sản văn hóa thế giới của Tây Tạng như : Cung Pu-ta-la , chùa Đại Chiêu , chùa Lô-bu-lin-ca . Ảnh phong cảnh có dãy núi Hy-ma-lay-a—nóc nhà thế giới có độ cao 8848 mét so với mặt biển . ”
Một điều mà chúng tôi muốn đặc biệt nói đến ở đây là cuộc triển lãm tranh gấm . Tranh gấm là chỉ những bức tranh vẽ trên gấm màu . Người dân Tây Tạng theo phật giáo treo tranh gấm trong nhà để cúng bái , tu hành . Đồ án trên tranh gấm hết sức phức tạp và tinh xảo , vẽ một bức tranh gấm thường phải mất mấy tháng thậm chí mấy năm .
Là hình thức nghệ thuật độc đáo của nền văn hóa Tây Tạng , tranh gấm bắt nguồn từ thời kỳ Thổ Phan cách đây hơn 1000 năm trước . Nội dung của tranh gấm chủ yếu là đề tài tôn giáo , ngoài ra còn có những nội dung về lịch sử , truyện ký , văn học , tập tục , trí thức khoa học .
1 2
|